Hạ viện Mỹ xây phòng thủ tên lửa tại East Coast

AP đưa tin, ngày 9/5, Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc xây dựng cơ sở phòng thủ tên lửa trên vùng East Coast.
AP đưa tin, ngày 9/5, Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc xây dựng cơ sở phòng thủ tên lửa trên vùng East Coast (vùng duyên hải trải dài từ Maine tới Florida của Mỹ), qua đó bác bỏ lập luận của Lầu Năm Góc cho rằng cơ sở đó không cần thiết trong khi Đảng Dân chủ phàn nàn rằng việc chi gần 5 tỷ USD cho dự án này là rất lãng phí trong thời điểm ngân sách nhà nước đang eo hẹp.

Trải qua một thời gian tranh cãi dài, các nghị sỹ Đảng Cộng hòa vẫn quả quyết rằng cơ sở phòng thủ tên lửa này là cần thiết trong bối cảnh Iran hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công tới khu vực này.

Hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa Michael Turner, người đề xướng dự án trên, nhấn mạnh: "Chúng ta cần tiếp tục dự án phòng thủ tên lửa bất chấp việc tổng thống có muốn hay không."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục