Hạ viện Nhật thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục cho tài khoá 2015

Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục, lên tới 96.340 tỷ yen, cho tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 4/2015) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hạ viện Nhật thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục cho tài khoá 2015 ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp của Ủy ban ngân sách Hạ viện ở Tokyo ngày 13/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục, lên tới 96.340 tỷ yen (793 tỷ USD), cho tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 4/2015) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo dự thảo ngân sách mới, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 2% so với năm 2014, lên mức cao kỷ lục 4.980 tỷ yen.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu cho lĩnh vực này trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe muốn tăng cường năng lực phòng vệ và kiểm soát trên toàn lãnh thổ.

Dự thảo ngân sách cũng dành 23.450 tỷ yen cho thanh toán nợ công và 31.530 tỷ yen cho các khoản an sinh xã hội, tăng 3,3% so với tài khóa trước.

Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách sẽ được chuyển lên Thượng viện để thông qua lần cuối. Tuy nhiên, do tiến trình này có thể sẽ phải mất vài tuần nên việc thực hiện ngân sách sẽ không theo đúng kế hoạch. Để có thể duy trì hoạt động, chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra ngân sách tạm thời trong 10 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục