Chiếm ngôi đầu của M.U

Hạ Wolves, Man City tạm chiếm ngôi đầu của M.U

Chiến thắng sát nút 4-3 trước Wolves, Man City tạm chiếm ngôi đầu Premier League của Man. United với một điểm nhiều hơn.
Giành chiến thắng sát nút 4-3 trước Wolves, Man City tạm chiếm ngôi đầu Premier League của Manchester United với một điểm nhiều hơn.

Man City mặc dù có lợi thế rất lớn khi được chơi trên sân nhà cũng sự xuất hiện của nhân tố mới Edin Dzeko, song Wolves mới là những người có được lợi thế khi họ sớm cụ thể hóa tình huống bằng bàn thắng. Ngay phút 12, Nenad Milijas đã bất chọc thủng lưới Man City, mở tỷ số 1-0 cho Wolves.

Bất ngờ để đội khách có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Man City đã chủ động đẩy cao đội hình của mình lên phần sân của đội khách với hy vọng có được bàn thắng san bằng cách biệt.

Tuy nhiên, những tình huống gây nguy hiểm của các cầu thủ đội chủ sân City of Manchester tạo ra lên khung thành của đội khách chưa thực sự nhiều và nguy hiểm, ngoại trừ những nỗ lực cá nhân của đội trưởng Carlos Tevez.

Thế nên, phải đến phút 40, Man City mới có được bàn thắng san bằng cách biệt sau tình huống dứt điểm cận thành và có phần may mắn của trung vệ Kolo Toure hạ gục thủ thành Wayne Hennessey, cân bằng tỷ số 1-1.

Trải qua 45 phút đầu tiên không như ý muốn, Man City đã thể hiện bộ mặt rất khác trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp hai khi liên tục tạo nên những tình huống nguy hiểm về phía đội khách.

Phút 49, Tevez một lần nữa trong mùa giải này lại chứng tỏ rằng mình là đầu tàu thực sự khi có màn độc diễn khá khéo léo trước hàng phòng ngự của Wolves để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Chỉ đúng năm phút sau, Dzeko có đường chuyền để tiền vệ Yaya Toure ghi bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà, trước khi Carlos Tevez hoàn thành cú đúp trong trận đấu này ở phút 66 để nâng tỷ lên thành 4-1 sau cú dứt điểm bằng đầu.

Làm chủ trận đấu và nhanh chóng gia tăng cách biệt đến ba bàn, song ít ai có thể ngờ rằng Man City sẽ lại phải thi đấu rất vất vả trong những phút thi đấu còn lại của trận đấu.

Phút 68, Wolves được hưởng quả phạt đền sau khi Kevin Doyle bị truy cản trong vòng cấm và chính anh sau đó đã thực hiện thành công, thu hẹp khoảng cách xuống 2-4. Đến phút 86, Wolves đã khiến Man City rơi vào tình thế nguy hiểm thực sự khi Ronald Zubar đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho đội khách.

Với khoảng cách chỉ còn một bàn, Man City đã phải thi đấu những phút cuối trận vô cùng vất vả trước những tình huống tấn công của đội khách, song may mắn cho họ là trẫn đấu dù được đá thêm năm phút bù giờ Wolves đã không thể có được lần thứ tư xuyên thủng mành lưới Joe Hart.

Như vậy, với chiến thắng sát nút 4-3 trước Wolves, Man City tạm vươn lên ngôi đầu bảng Premier League với 45 điểm, nhiều hơn Manchester United một điểm song đã thi đấu nhiều hơn ba trận./.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 Hạ Wolves, Man City tạm chiếm ngôi đầu của M.U ảnh 1

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục