HAGL giành chiến thắng nghẹt thở trước Becamex Bình Dương

Chiều 24/6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 Toyota V.League 2017.
HAGL giành chiến thắng nghẹt thở trước Becamex Bình Dương ảnh 1 Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 24/6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14 ​- vòng đấu đầu tiên của lượt về Giải bóng đá Vô địch Quốc gia ​- Toyota V.League 2017.

Trong đội hình xuất phát, Hoàng Anh Gia Lai có sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh, và cầu thủ ngoại mới được đưa về sân Pleiku là Marcelino Motta Henrique.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại V.League, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bỏ logo Hoàng Anh Gia Lai ​- Arsenal trên ngực áo các cầu thủ, thay vào đó là logo Hoàng Anh Gia Lai, khi việc hợp tác giữa hai Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Arsenal kết thúc sau 10 năm gắn bó.

Lợi thế sân nhà giúp Hoàng Anh Gia Lai có được thế chủ động trong việc triển khai tấn công. Ngay ở phút thứ 5, Văn Toàn đã có cơ hội mở tỉ số trong một tình huống đối mặt với thủ môn Trần Đức Cường bên phía B.Bình Dương.

Song cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 9 của đội bóng phố Núi lại đi không đủ lực, giúp cho thủ môn của đội khách không quá khó để thực hiện pha cản phá.

Những phút tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thể hiện lợi thế sân nhà. Hàng loạt các pha lên bóng được các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thực hiện.

Trong khi đó, với sự xuất hiện của Marcelino Motta Henrique phối hợp cùng Mobi Fehr ở tuyến phòng ngự, trong 10 phút đầu của trận đấu, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã không cho các tiền đạo của B.Bình Dương một lần có bóng trong vòng cấm địa của mình.

Phút 15, sau một loạt các pha xử lý, Công Phượng đã vượt qua thủ môn Trần Đức Cường bên phía B.Bình Dương, đối mặt với khung thành trống. Tuy nhiên, tiền đạo số 10 bên phía Hoàng Anh Gia Lai không quyết định dứt điểm mà tiếp tục đi bóng, khiến các hậu vệ của đội khách nhanh chóng lui về hỗ trợ phòng ngự.

Liên tục các pha dứt điểm của Công Phượng và Hồng Duy sau đó đều bị các hậu vệ và xà ngang khung thành đội khách từ chối bàn thắng trong sự nuối tiếc của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 36, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng cú đá phạt trực tiếp ngay trước vòng 16m50 của B.Bình Dương. Tuy cú sút của Công Phượng đi trúng khung thành song không quá hiểm hóc, giúp thủ môn Trần Đức Cường dễ dàng tung người cản phá.

Tuy vậy, các cổ động viên của đội bóng phố Núi không phải chờ đợi lâu. Phút 42, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện pha phản công nhanh. Sau khi vượt qua hậu vệ đối phương, Công Phượng đã thực hiện đường chuyền xuống cánh bên phải cho A Hoàng băng lên, dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Trần Đức Cường, mở tỷ số của trận đấu. 1​-0 cũng là tỷ số tạm thời của trận đấu sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, B.Bình Dương đã có sự thay đổi ở vị trí thủ môn, Bùi Tấn Trường vào sân, thay thế vị trí của Trần Đức Cường. Việc bị thủng lưới ở cuối hiệp 1 khiến các cầu thủ B.Bình Dương buộc phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Các đường lên bóng của đội khách được đưa chủ yếu đến hai cầu thủ ngoại là Dugary Ndabashinze và Pereira Diogo Junior, cùng cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max, nhằm tận dụng lợi thế về chiều cao và thể hình tốt của các cầu thủ này, gây áp lực lên khung thành của thủ môn Phạm Văn Tiến.

Song sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cho tuyến phòng ngự là Marcelino Motta Henrique đã giúp Hoàng Anh Gia Lai hóa giải được các pha lên bóng bổng của đội khách từ hai biên. Dù vậy, hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn để lộ sơ hở.

Phút 64, từ đường tạt bóng của đồng đội bên phía cánh phải, bóng đập đầu một cầu thủ B.Bình Dương rồi đến thẳng chân của Nguyễn Anh Đức. Không bỏ lỡ cơ hội, cựu tuyển thủ Quốc gia đã tung cú sút bóng sống ở tư thế không người kèm, hạ gục thủ môn Phạm Văn Tiến, quân bình tỉ số của trận đấu.

Bị thủng lưới, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trở lại với thế trận tấn công, bằng các cầu thủ trẻ có kỹ thuật tốt. Song trong một ngày thời tiết không thuận lợi, trời mưa, bóng trơn khiến lối chơi ban bật của đội bóng phố Núi gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, thể lực không đảm bảo khiến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vừa tấn công, vừa vất vả để phòng ngự trước những pha lên bóng nhanh của B.Bình Dương.

Đội bóng phố Núi đã có được điều họ mong muốn. Phút 88, từ đường tạt bóng của đồng đội bên phía cánh phải, Mobi Fehr trong một pha lên tấn công đã bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc hiểm, không cho thủ môn Bùi Tấn Trường cơ hội cản phả. Tỉ số được nâng lên 2​-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút cuối trận, B.Bình Dương dồn lên tấn công, song thời gian không đủ để họ có thể mang về 1 trận hòa. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 2​-1.

Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, trong khi đó, trong khi đó B.Bình Dương vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12 với 4 điểm ít hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục