Hai bệnh nhân nhiễm Ebola cuối cùng tại Liberia xuất viện

Hai bệnh nhân vừa mới xuất viện là cha và em trai của một bệnh nhân 15 tuổi sống ở ngoại ô thủ đô Monrovia, người đã tử vong do nhiễm Ebola vào tuần trước.
Hai bệnh nhân nhiễm Ebola cuối cùng tại Liberia xuất viện ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Trung tâm y tế Bác sỹ không biên giới ở Monrovia, Liberia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế Liberia cho biết hai bệnh nhân Ebola cuối cùng của nước này đã xuất viện ngày 3/12 và Liberia đang bắt đầu quá trình đếm ngược mới để tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn dịch bệnh nguy hiểm này lần thứ ba.

Người đứng đầu cơ quan ứng phó dịch Ebola của Liberia Tolbert Nyenswah cho biết hiện không có trường hợp nào tại các cơ sở điều trị Ebola trên cả nước, đồng thời khẳng định các biện pháp an toàn vẫn đang được duy trì.

Hai bệnh nhân vừa mới xuất viện là cha và em trai của một bệnh nhân 15 tuổi sống ở ngoại ô thủ đô Monrovia, người đã tử vong do nhiễm Ebola vào tuần trước.

Liberia hiện vẫn còn nguy cơ xuất hiện ca nhiễm Ebola mới do có 165 trường hợp đang được cách ly, trong đó có 30 người có nguy cơ cao.

Ông Nyenswah nhấn mạnh những trường hợp cách ly đã kết thúc 14 trên tổng số 21 ngày theo dõi, đây là quãng thời gian ủ bệnh của virus.

Ông Nyenswah khẳng định Liberia vẫn là địa điểm an toàn đối với những ai có định đến đây du lịch.

Dịch Ebola bùng phát tại miền Nam Guinea từ tháng 12/2013, sau đó lan nhanh sang hai nước láng giềng Liberia và Sierra Leone.

Theo số liệu thống kê của WHO, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 11.300 người trong tổng số 28.500 ca nhiễm bệnh ghi nhận tại ba nước Tây Phi nói trên.

Các chuyên gia y tế cho biết virus Ebola lây lan từ người sang người thông qua các chất dịch cơ thể của bệnh nhân và người nhiễm có các triệu chứng của bệnh sốt nhiệt đới, bao gồm nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết nhiều ở bên trong và bên ngoài cơ thể.

Liberia là quốc gia cuối cùng tại Tây Phi vẫn còn các trường hợp nhiễm bệnh, trong khi Sierra Leone đã thông báo chấm dứt dịch vào tháng 11 và trường hợp cuối cùng tại Guinea đã phục hồi cách đây hai tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục