Hai binh sỹ Pakistan thiệt mạng trong vụ đáp trả của Lục quân Ấn Độ

Hai binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng trong vụ đáp trả mạnh mẽ của quân đội Ấn Độ khi Lục quân Pakistan hôm 14/6 vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 lần ở dọc đường Ranh giới kiểm soát.
Hai binh sỹ Pakistan thiệt mạng trong vụ đáp trả của Lục quân Ấn Độ ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ tuần tra trong giờ giới nghiêm ở Kashmir ngày 28/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng PTI ngày 15/6 đưa tin các nguồn tin quốc phòng cho biết 2 binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng trong vụ đáp trả mạnh mẽ của quân đội Ấn Độ khi Lục quân Pakistan hôm 14/6 vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 lần ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở hai khu vực thuộc huyện Rajouri và Poonch của bang Jammu và Kashmir.

Lục quân Pakistan đã sử dụng pháo và súng hạng nhẹ nhằm vào các vị trí tiền đồn và các khu vực dân sự ở khu vực nói trên.

[Mỹ: Ấn Độ đang cân nhắc các hành động trừng phạt Pakistan]

Người phát ngôn quốc phòng Ấn Độ, Trung tá Manish Mehta cho hay phía Lục quân Pakistan đã nổ súng bừa bãi từ lúc 18 giờ 40 phút ở khu vực Naushera, thuộc huyện Rajouri. Lục quân Ấn Độ đã đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả vụ việc này.

Đã có 10 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày qua và tổng cộng 14 vụ phi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở dọc LoC và đường biên giới quốc tế ở khu vực Jammu kể từ hôm 1/1 khiến một thường dân thiệt mạng và 7 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục