Hai đảng lớn nhất của Nepal ký thỏa thuận hợp tác

Đảng Quốc đại Nepal và đảng Cộng sản Maxist-Leninist thống nhất Nepal đã nhất trí tiến tới hợp tác.

Ngày 7/12, đảng Quốc đại Nepal (NC) và đảng Cộng sản Maxist-Leninist thống nhất Nepal (CPN-UML), hai đảng lớn nhất tại quốc gia Nam Á này, đã nhất trí tiến tới hợp tác.

Thỏa thuận do giới lãnh đạo cấp cao của hai đảng ký kết nêu rõ: "Hai đảng chúng tôi đã nhất trí tiến về phía trước với sự hiểu biết và đồng thuận lẫn nhau nhằm hoàn thành trách nhiệm chính trị."

Hai đảng cũng quyết định đàm phán với đảng Cộng sản Nepal thống nhất (CPN-M), chính đảng lớn thứ ba ở Nepal sau cuộc bầu cử Hội đồng lập hiến (Quốc hội) hôm 19/11 vừa qua, liên quan đến yêu cầu của CPN-M về việc thành lập ủy ban điều tra sai phạm bầu cử.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, NC và CPN-UML sẽ thảo luận thành lập chính phủ liên hiệp và công bố hiến pháp mới trong vòng một năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục