Hải Dương kỷ luật cán bộ xã vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng vừa ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với một số cán bộ vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 13/6, bà Mai Thị Thơ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng vừa ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với một số cán bộ vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Các cán bộ bị kỷ luật là ông Bùi Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng; Phạm Văn Tuất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; Bùi Văn Quế, cán bộ địa chính xã bị kỷ luật cảnh cáo; ông Hoàng Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã bị kỷ luật khiển trách vì những vi phạm về đất đai tại địa phương này.

Cụ thể: Ông Quỳnh và ông Tuất đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai tại địa phương.

Ngoài ra, ông Quỳnh đã đồng ý chủ trương để Ủy ban Nhân dân xã ký hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền, gây dư luận xấu trong Đảng bộ, nhân dân. Ông Tuất không xử lý kiên quyết những vi phạm về đất đai phát sinh mới, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền.

Ông Quế thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không chủ động kiểm tra, nắm bắt các trường hợp lấn chiếm đất đai từ cuối năm 2011 đến nay, trực tiếp dẫn đo đạc xác định diện tích để Ủy ban Nhân dân xã ký hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền.

Ông Huy thiếu trách nhiệm trong tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, không chủ động chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện dẫn tới nhiều hộ dân lấn chiếm đất đai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục