Hai máy bay quân sự Mỹ va chạm trên vùng biển Thái Bình Dương

Ngày 9/11, hai máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Mỹ đã va chạm khi bay trên vùng biển Thái Bình Dương gần thành phố cảng San Diego.
Hai máy bay quân sự Mỹ va chạm trên vùng biển Thái Bình Dương ảnh 1Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet tham gia chiến dịch không kích vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, hai máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Mỹ đã va chạm khi bay trên vùng biển Thái Bình Dương gần thành phố cảng San Diego.

Theo các quan chức quân sự, một phi công đã thoát khỏi một máy bay ngay sau vụ va chạm và đã được đội cứu hộ của tàu USS Carl Vinson cứu khoảng 1 giờ sau đó.

Trong khi đó, phi công thứ hai trên máy bay còn lai đã điều khiển máy bay đáp xuống an toàn tại sân bay hải quân North Island. Nguyên nhân vụ va chạm hiện đang được điều tra.

Vụ va chạm xảy ra khi hai phi công trên đang bay huấn luyện và cùng xuất phát từ một sân bay của lực lượng thủy quân lục chiến ở Miramar.

Căn cứ Miramar là nơi phiên chế Phi đội Máy bay Hải quân thứ 3 của quân đội Mỹ. Trước đó 2 tuần, một máy bay F/A-18 Hornet khác bị rơi ở sa mạc California và phi công cũng đã thoát ra ngoài an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục