Hai miền Triều Tiên bắt đầu đàm phán tại làng đình chiến

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã gặp Chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so tại làng đình chiến Panmunjom trên biên giới giữa hai miền.
Hai miền Triều Tiên bắt đầu đàm phán tại làng đình chiến ảnh 1Một tiền đồn của quân đội Triều Tiên phía trước Khu công nghiệp liên Triều Kaesong tại làng đình chiến Panmunjom, Khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao vào chiều 22/8 trong một động thái nhằm tháo ngòi cho tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức của Bộ Thống nhất nước này cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã gặp Chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so tại làng đình chiến Panmunjom trên biên giới giữa hai miền.

Cuộc gặp kín này còn có sự tham gia của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo và quan chức hàng đầu của Triều Tiên phụ trách các vấn đề Hàn Quốc Kim Yang-gon. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên trong gần một năm qua.

Hiện chưa có thông tin gì về cuộc gặp và không có phóng viên nào được phép theo dõi để đưa tin về hoạt động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục