Hai miền Triều Tiên cần giải quyết "vấn đề tiền lương" qua đối thoại

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ngày 15/7 đã nhắc lại lập trường của Seoul rằng hai miền Triều Tiên cần giải quyết vấn đề lương cho công nhân ở Kaesong thông qua hình thức đối thoại.
Hai miền Triều Tiên cần giải quyết "vấn đề tiền lương" qua đối thoại ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 15/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo đã nhắc lại lập trường của Seoul rằng hai miền Triều Tiên cần giải quyết vụ tranh cãi về việc nâng lương cho công nhân Triều Tiên làm việc cho các công ty của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp chung Kaesong thông qua hình thức đối thoại.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Hong phát biểu tại một diễn đàn do Hội đồng hòa giải và hợp tác Hàn Quốc nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hai miền Triều Tiên trước đây đã nhất trí phát triển tổ hợp này thành một tổ hợp có khả năng cạnh tranh toàn cầu, vấn đề tiền lương cần phải được giải quyết thông qua một thỏa thuận.”

Ông Hong còn cho biết do Bình Nhưỡng đã chấp nhận đề nghị đàm phán, nên Seoul sẽ nỗ lực hết sức để khu công nghiệp này có thể hoạt động một cách suôn sẻ, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc vẫn để mở cánh cửa đối với ý tưởng theo đuổi thêm các dự án hợp tác như mở một trường cao đẳng và một bệnh viện tại tổ hợp chung này.

Tuyên bố của ông Hong được đưa ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên dự định sẽ tổ chức một cuộc họp Ủy ban điều hành chung Khu công nghiệp Kaesong vào ngày 16/7 tới để thảo luận về việc Triều Tiên đơn phương quyết định nâng lương tối thiểu thêm 5,18% thành 74USD/tháng cho khoảng 55.000 công nhân của họ làm việc cho 124 doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục