Hai miền Triều Tiên xúc tiến tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán

Hội chữ Thập đỏ hai miền Triều Tiên gặp gỡ ở làng đình chiến Panmumjom để thảo luận chương trình đoàn tụ gia đình ly tán dịp Tết Trung thu.
Hai miền Triều Tiên xúc tiến tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán ảnh 1Giây phút chia tay sau cuộc gặp mặt đoàn tụ giữa các gia đình ly tán Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 22/1/2014. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo hãng Yonhap, ngày 7/9, đại diện Hội chữ Thập đỏ hai miền Triều Tiên bắt đầu cuộc gặp tại “Nhà Hòa bình” ở làng đình chiến Panmumjom để thảo luận việc tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Tết Trung thu sắp tới.

Đoàn đại biểu mỗi nước gồm có 3 thành viên. Phía Hàn Quốc do Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc Lee Deok Haeng dẫn đầu trong khi Triều Tiên cử Ủy viên Trung ương Hội chữ thập đỏ Triều Tiên Park Yong il làm trưởng đoàn.

Cuộc tiếp xúc nghiệp vụ của Hội chữ thập đỏ hai miền Triều Tiên lần này dự kiến sẽ thảo luận về thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình ly tán vào dịp Trung thu sắp tới theo Thỏa thuận cấp cao liên Triều đạt được hôm 25/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục