Hai nghi can Triều Tiên ẩn náu trong Đại sứ quán ở Kuala Lumpur

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết hai nghi can Triều Tiên bị truy nã để thẩm vấn vì liên quan tới vụ sát hại Kim Jong-nam đang ẩn náu trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.
Hai nghi can Triều Tiên ẩn náu trong Đại sứ quán ở Kuala Lumpur ảnh 1Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/3, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết hai nghi can Triều Tiên bị truy nã để thẩm vấn vì liên quan tới vụ sát hại ông Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đang ẩn náu trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Thông tin trên được ông Bakar đưa ra tại một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày.

Bên cạnh đó, ông còn cho biết giới chức Triều Tiên không hợp tác với cuộc điều tra.

Ông Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 bằng chất độc thần kinh VX - loại chất độc bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục