Hai người thương vong trong vụ tai nạn điện bên hồ tôm ở Bạc Liêu

Vào thời điểm trên, anh Cường và anh Vũ đang làm vệ sinh dưới ao nuôi tôm, xây dựng nhà tiền chế trong khu nuôi tôm công nghiệp của công ty, bất ngờ bị điện giật.
Hai người thương vong trong vụ tai nạn điện bên hồ tôm ở Bạc Liêu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cho biết vụ tai nạn điện làm một người chết và một người bị thương nặng đã xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 23/10, tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc- Bạc Liêu (thuộc ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình).

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Văn Cường, (sinh năm 1986, ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), bị điện giật chết tại chỗ; nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn Vũ, (sinh năm 1974, ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông) bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, anh Cường và anh Vũ đang làm vệ sinh dưới ao nuôi tôm, xây dựng nhà tiền chế trong khu nuôi tôm công nghiệp của công ty, bất ngờ bị điện giật.

Nguyên nhân được xác định là do trước khi làm họ quên tắt cầu dao tổng kéo điện từ công ty ra ao tôm.

Rất may, khi bị nạn, anh Nguyễn Văn Vũ cố hét lớn, mọi người gần đó phát hiện đến cứu kịp, thoát chết trong gang tấc.

Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thịnh cho biết, gia đình nạn nhân Võ Văn Cường không yêu cầu khám nghiệm tử thi, địa phương bàn giao thi thể cho gia đình về an táng.

Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc- Bạc Liêu đã đến chia buồn và bước đầu hỗ trợ gia đình anh Cường 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Nạn nhân Nguyễn Văn Vũ, bị bỏng nám da chân, tay, ngực, đang được y, bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tích cực điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục