Hai nhà báo đài RFI người Pháp bị sát hại tại Mali

Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận hai nhà báo nước này làm việc cho RFI đã thiệt mạng tại thị trấn Kidal, miền Bắc Mali.
Hai nhà báo đài RFI người Pháp bị sát hại tại Mali ảnh 1Hai nhà báo Claude Verlon (phải) và Ghislaine Dupont. (Ảnh: RFI/AFP)

Theo các hãng tin Reuters và AFP, ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận hai nhà báo nước này làm việc cho Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đã thiệt mạng tại thị trấn Kidal thuộc miền Bắc Mali, sau khi bị các tay súng bắt cóc.

Bộ trên cho biết: "Claude Verlon và Ghislaine Dupont, hai nhà báo của RFI, bị phát hiện đã thiệt mạng tại Mali. Họ bị các tay súng bắt cóc ở Kidal."

Trước đó, các nguồn tin an ninh và quân sự cho biết hai nhà báo trên đã bị các tay súng bắt cóc khi họ đang làm việc tại Kidal. Bên cạnh đó, Đài RFI cũng xác nhận thông tin này.

Đài RFI cho biết Ghisland Dupont 51 tuổi, là nhà báo có kinh nghiệm và là một chuyên gia về châu Phi của đài RFI từ nhiều năm nay; còn Claude Verlon 58 tuổi, là kỹ thuật viên và cũng có nhiều năm lăn lộn tại nhiều vùng đất thuộc lục địa đen.

Hai nhà báo bị các tay súng bắt cóc vào 13 giờ 00 theo giờ địa phương ngày 2/11 trước cửa nhà của lãnh đạo Phong trào Giải phóng Dân tộc Azawad (MNLA), lực lượng nổi dậy của bộ tộc Touareg, sau khi vừa thực hiện xong cuộc phỏng vấn để chuẩn bị cho một chương trình đặc biệt của đài RFI dự định sẽ được phát sóng vào ngày 7/11 tới.

Đây là phóng sự thứ hai của hai nhà báo tại thị trấn Kidal, vốn là lãnh địa của bộ tộc Touareg đang bị phiến quân kiểm soát một phần. Trước đó, hồi tháng 7 họ cũng đã đến đây để đưa tin về vòng một cuộc bầu cử tổng thống Mali.

Sau khi có tin hai nhà báo bị sát hại, đài RFI đã thông báo hủy chương trình dự kiến sẽ phát sóng.

Người phát ngôn Bộ Tham mưu quân đội Pháp, Đại tá Gilles Jaron, cho biết sau khi có tin hai nhà báo bị bắt cóc, quân đội Pháp tại Mali đã triển khai ngay lực lượng tìm kiếm nhưng không kịp ngăn chặn vụ sát hại.

Thi thể của hai nhà báo đã được tìm thấy hơn một giờ sau đó tại phía Đông , cách thị trấn Kidal khoảng 10km.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ giết hại hai nhà báo, Ghislaine Dupont và Claude Verlon.

Tuyên bố của văn phòng tổng thống cho biết ông Hollande "bày tỏ sự phẫn nộ với hành động hèn hạ này." Trong ngày 3/11, tổng thống sẽ gặp các bộ trưởng liên quan để cùng với nhà chức trách Mali và lực lượng Liên hợp quốc xác minh vụ việc.

Theo một nguồn tin tư pháp, các công tố viên tại Paris đã mở cuộc điều tra vụ bắt cóc và sát hại hai nhà báo Ghislaine Dupont và Claude Verlon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục