Hai nhà thầu Mỹ bất ngờ bị bắt giữ tại sân bay của Yemen

Hai người này "không phải là nhà thầu của Liên hợp quốc," nhưng họ làm việc cho công ty quản lý các cơ sở mà Liên hợp quốc đang sử dụng ở Sanaa.
Hai nhà thầu Mỹ bất ngờ bị bắt giữ tại sân bay của Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, các quan chức Liên hợp quốc giấu tên cho biết hai nhà thầu Mỹ đã bị bắt giữ tại sân bay ở thủ đô Sanaa (Yemen), khu vực hiện do phiến quân Houthi Hồi giáo dòng Shi’ite kiểm soát.

Mặc dù không công bố quốc tịch của hai nhà thầu trên, song Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho hay các nhà thầu này đã đáp chuyến bay từ Djibouti (quốc gia ở Bắc Phi) tới Sanaa hôm 20/10, và bị “giới chức sân bay” bắt giữ.

Theo ông Dujarric, hai người này "không phải là nhà thầu của Liên hợp quốc," nhưng họ làm việc cho công ty quản lý các cơ sở mà Liên hợp quốc đang sử dụng ở Sanaa.

Giới chức cho biết hiện các nhân viên của Liên hợp quốc đang lưu trú tại Đại sứ quán Mỹ.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết đã nhận được những thông tin trên, song vì lý do riêng tư nên bà sẽ không bình luận gì về hai nhà thầu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục