Hai "ông lớn" máy bay Boeing, Airbus thắng đậm ở FIA 2014

Với tổng giá trị các hợp đồng trong ba ngày đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ USD, Boeing và Airbus SAS được cho là đã thắng đậm tại FIA 2014.
Hai "ông lớn" máy bay Boeing, Airbus thắng đậm ở FIA 2014 ảnh 1Máy bay A330neo đời mới nhất của Airbus. (Nguồn: Airbus)

Với tổng giá trị các hợp đồng trong ba ngày đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ USD, tập đoàn chế tạo máy bay dân dụng lớn nhất thế giới Boeing của Mỹ và đối thủ Airbus SAS của châu Âu được cho là đã thắng đậm tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough 2014 (FIA 2014) của Anh, một trong những cuộc triển lãm hàng không quốc tế hàng năm lớn nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Boeing cho biết trong ngày 16/7, hãng hàng không Qatar Airways đã đặt mua 50 máy bay Boeing thân rộng 777-9X với tổng giá trị 18,9 tỷ USD.

Hãng hàng không Vùng Vịnh này cũng đã đồng ý về nguyên tắc sẽ đặt hàng mua thêm 50 chiếc Boeing 777-9X nữa, nâng tổng số máy bay loại này của hãng lên 100 chiếc với tổng chi phí 37,7 tỷ USD. Ngoài ra, Qatar Airways còn có kế hoạch đặt mua thêm 4 đến 8 máy bay vận tải Boeing 777 Freighters với tổng chi phí 2,4 tỷ USD.

Trong khi đó, tập đoàn Airbus bước sang ngày triển lãm thứ ba đã ký kết được hợp đồng với các hãng hàng không quốc tế với tổng trị giá 60 tỷ USD. Riêng trong ngày 15/7, Airbus đã qua mặt Boeing với tổng giá trị các hợp đồng được ký kết là 38 tỷ USD, trong đó có 13,8 tỷ USD với AirAsia Bhd, so với 9,6 tỷ USD mà đối thủ Boeing đã ký với các khách hàng.

Trước đó, trong ngày đầu tiên, Airbus cũng đã ký được các hợp đồng tổng trị giá 21 tỷ USD. Các thế hệ máy bay A300 tiết kiệm nhiên liệu vẫn là mặt hàng đắt khách nhất của Airbus.

Công ty chế tạo máy bay Bombardier của Canada cũng gặt hái lớn với loại máy bay CSeries và Q400.

Với tốc độ này, các chuyên gia dự báo tại FIA 2014 kéo dài một tuần năm nay, tổng giá trị các hợp đồng đặt mua các thế hệ máy bay mới của các hãng hàng không có thể đạt mức gần tương đương với 135 tỷ USD tại Triển lãm Hàng không quốc tế tại Paris năm ngoái, vượt xa tổng giá trị hợp đồng 72 tỷ USD năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục