Hải Phòng: Bắt cóc con bạc để tống tiền đòi nợ

Công an quận Kiến An, Hải Phòng, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp một số đối tượng về tội bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản trái phép.
Công an quận Kiến An vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Quốc Vương, Phùng Thế Đức và Trịnh Hùng Cường về tội bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản trái phép.

Anh Tú, 23 tuổi, trú ở quận Kiến An, do đánh bạc thua nên nhờ một đối tượng vay 37 triệu đồng của Phạm Quốc Vương và hẹn hôm sau trả.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau Tú không mang tiền trả nên Vương đã rủ Cường, Đức đi tìm và bắt Tú tại quán Internet số 296 Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An. Vương đã dí dao vào sườn ép Tú lên xe chở về số nhà 13/169 Phan Đăng Lưu.

Tại đây, Vương cùng đồng bọn đấm, đá và buộc Tú phải viết giấy nợ 50 triệu đồng. Sau đó, Vương gọi điện cho gia đình Tú đe dọa, yêu cầu mang 50 triệu đồng chuộc Tú về.

Hành vi của bọn côn đồ này đã bị gia đình Tú tố giác cơ quan công an. Ngày 28/2, cơ quan Cảnh sát điều tra quận Kiến An đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trên và giải thoát con tin./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục