Hải Phòng: Cháy tiệm may, 6 người trong một gia đình tử vong

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Quang Vinh ở 14, ngõ 136 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân chất rất nhiều vải ngay cửa ra vào gây cháy lớn và nhiều khói, khiến các nạn nhân bị ngạt, không thể thoát thân.
Hải Phòng: Cháy tiệm may, 6 người trong một gia đình tử vong ảnh 1Lực lượng cứu hỏa chuyển nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Khoảng 4 giờ ngày 29/12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà số 14, ngõ 136 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, làm sáu người trong cùng một gia đình thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Cát Dài, quận Lê Chân diễn ra lúc 9 giờ ngày 29/12, cơ quan chức năng cho biết danh tính của sáu nạn nhân gồm vợ chồng chủ tiệm may, anh Nguyễn Quang Vinh (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi, đang mang thai ba tháng); bố mẹ anh Vinh là ông Nguyễn Thúy Điều (82 tuổi) và bà Lưu Thị Phượng (81 tuổi); hai con trai anh Vinh là Nguyễn Quang Minh (19 tuổi, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Hàng hải) và cháu Nguyễn Thành Trung (12 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú).

Theo thông tin của lực lượng phòng cháy chữa cháy, khi phá được cửa ngôi nhà đang cháy, bên trong hiện trường, ngay trước cửa ra vào chất rất nhiều vải. Có thể đây là nguyên nhân gây cháy lớn và nhiều khói, khiến các nạn nhân bị ngạt, không thể thoát thân.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng cùng bốn xe cứu hỏa đến hiện trường cùng ba xe cứu thương. Tuy nhiên do ngõ nhỏ, các phương tiện chữa cháy không thể tiếp cận được nơi xảy ra hỏa hoạn khiến việc chữa cháy không có hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục