Hải Phòng đang lãng phí 2 sản phẩm du lịch nội đô độc đáo

Âm nhạc đường phố và hát cửa đình là 2 không gian văn hóa độc đáo đã được Hải Phòng phục dựng, tuy nhiên, ngành du lịch thành phố vẫn chưa đầu tư, khai thác hiệu quả 2 sản phẩm này.

Không gian hát cửa đình tại Đình Hàng Kênh (Hải Phòng). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Không gian hát cửa đình tại Đình Hàng Kênh (Hải Phòng). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
 Tiết mục hát của đào nương Thu Hằng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tiết mục hát của đào nương Thu Hằng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tiết mục hát múa trong không gian hát cửa đình. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tiết mục hát múa trong không gian hát cửa đình. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Một tiết mục hát trong không gian hát cửa đình. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Một tiết mục hát trong không gian hát cửa đình. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đẹ và ngệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên biểu diễn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đẹ và ngệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên biểu diễn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đẹ và nghệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên biểu diễn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đẹ và nghệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên biểu diễn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tiết mục hát của nghệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên trong không gian hát cửa đình. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tiết mục hát của nghệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên trong không gian hát cửa đình. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Du lịch nội đô Hải Phòng có sức hấp dẫn riêng với những công trình văn hóa, nghệ thuật mang nhiều dấu ấn lịch sử, tuy nhiên tiềm năng này chưa được ngành du lịch thành phố khai thác hiệu quả.

Hai không gian văn hóa độc đáo tại Hải Phòng đã được phục dựng trong 3 năm trở lại đây là hoạt động âm nhạc đường phố và hát cửa đình.

Để chào mừng Năm du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013, Công ty Cổ phần truyền thông EG đã xây dựng đề án khôi phục các hoạt động văn hóa tại Nhà kèn -Vườn hoa Nguyễn Du.

Nhà kèn tại Hải Phòng là công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng vào đầu thế kỷ 20, cùng thời điểm xây dựng với nhà kèn Hà Nội.

Nhà kèn có kiến trúc nhà 8 mái, lợp tôn dày, có vườn hoa nhỏ bao quanh tạo khuôn viên thoáng đãng, thanh bình.

Ban đầu, người Pháp sử dụng nhà kèn làm nơi cho quân lính tập chơi kèn vào chiều thứ Bảy, sáng Chủ nhật hàng tuần.

Thời kỳ này, vào mỗi buổi tập, người Pháp thường chơi ba bài kèn, trong đó có bài dùng để đánh thức quân lính dậy.

Sau này, chính quyền thuộc địa đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, âm nhạc tại nhà kèn, thu hút đông đảo người dân thành phố nói chung và giới âm nhạc nói riêng tham gia.

Chính tại nơi đây đã quy tụ được nhiều nghệ sỹ tên tuổi của nền tân nhạc Việt Nam như Lê Thương, Văn Cao, Hoàng Quý. Các nhạc sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng khác như Đỗ Nhuận, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Đình Thi xem nhà kèn là nơi sinh hoạt văn hóa, giao lưu âm nhạc.

Với mục đích tạo lại không gian âm nhạc để người dân Hải Phòng nói riêng, du khách nói chung có thêm địa chỉ văn hóa đẹp để thưởng thức, Công ty Cổ phần truyền thông EG đã bỏ toàn bộ chi phí xây dựng đề án và triển khai hoạt động trong một thời gian dài.

Tuy nhiên sau đó, do chưa tìm được tiếng nói chung về quản lý giữa ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Công ty này nên sau một thời gian hoạt động, dự án đình trệ.

Là một nghệ sỹ tâm huyết với Ca trù, nghệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên, Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Ca trù Hải Phòng đã phục dựng không gian hát cửa đình và tổ chức biểu diễn vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tại Đình Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Chưa thật viên mãn với thành tựu của Câu Lạc bộ, trong 4 tháng qua, Câu lạc bộ Ca Trù Hải Phòng đã lặn lội lên Hải Dương học nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, 92 tuổi.

Cụ Nguyễn Phú Đẹ là nghệ nhân còn nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức về hát Ca trù nói chung và nghệ thuật hát cửa đình theo lối cổ trong Ca trù nói riêng.

Qua những buổi học với nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng nhận thấy ca nương, kép đàn của Câu lạc bộ đã thể hiện được 6/14 thể cách mà hát cửa đình quy định.

Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ tiếp tục dạy thêm 8 thể cách, kết hợp với thực hành diễn xướng do cụ trực tiếp dàn dựng. Chương trình phục dựng này được bài trí, thể hiện theo đúng trình tự theo lối cổ xưa. Ca nương, kép đàn thể hiện đủ 14 thể cách theo trình tự 5 lớp diễn xướng hóa cổ truyền dân tộc.

Câu lạc Bộ Ca trù Hải Phòng là đơn vị duy nhất trong cả nước khôi phục được không gian hát cửa đình.

Hai không gian văn hóa này sẽ là điểm du lịch nội đô độc đáo, thu hút nhiều khách du lịch tham gia, song rất tiếc, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng vẫn chỉ để các đơn vị tự xoay sở, tìm hướng đi.

Thiếu chiến lược, thiếu kinh phí, thiếu liên kết, thiếu kinh nghiệm triển khai nên hai hoạt động văn hóa này chỉ mang tính tự phát, không bền vững.

Trong khi Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng vẫn xác định du lịch nội đô là một trong những sản phẩm du lịch đặc thù thì việc sớm xây dựng một chiến lược bài bản với hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia là vô cùng thiết yếu.

Tiềm năng đã có sẵn, song nếu không được quan tâm đúng mức, tất cả sẽ mai một, nhất là lòng nhiệt tình của những người đã dầy công phục dựng những hoạt động văn hóa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục