Hải Phòng: Hóa vàng gây cháy hàng nghìn mét vuông vườn đồi

Người dân hóa vàng khi tảo mộ ngày thanh minh, lửa bén vào cỏ khô trong vườn đồi nghĩa trang, khiến hàng ngàn mét vuông bốc cháy.
Hải Phòng: Hóa vàng gây cháy hàng nghìn mét vuông vườn đồi ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5/4, tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, người dân hóa vàng khi tảo mộ ngày thanh minh, lửa bén vào cỏ khô trong vườn đồi nghĩa trang, khiến hàng ngàn mét vuông bốc cháy.

Ông Nguyễn Hồng Lê - Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phục vụ mai táng Hải Phòng cho biết, khoảng thời gian trên tại khu vực vườn đồi, cạnh Nghĩa trang nhân dân Phi Liệt, thuộc xã Lại Xuân có 2 gia đình thắp hương, hóa vàng nhân ngày thanh minh.

Do sơ suất, nên lửa đã cháy bén vào cỏ khô, sau đó tiếp tục cháy lan rộng hàng nghìn mét vuông vườn đồi, cây cỏ cháy trơ trụi. Đây là diện tích vườn đồi Công ty đang quản lý, chuẩn bị làm nơi chốn cất khi công dân qua đời của huyện Thủy Nguyên và một số địa phương lân cận của thành phố Hải Phòng.

Theo người dân cho biết, khi vụ cháy xảy ra, các lực lượng chức năng địa phương và người dân đã tập trung dập lửa. Rất may khu vực nghĩa trang này có hào sâu ngăn cách với bãi gửi xe ôtô, xe máy của người dân đến tảo mộ, không xảy ra hậu quả đáng tiếng nào. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Nghĩa trang nhân dân Phi Liệt nằm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhưng thuộc sự quản lý, điều hành của Công ty Mai táng Hải Phòng. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện đang cử cán bộ, phối hợp cùng với đơn vị chủ quản để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục