Hải Phòng họp khẩn liên quan đến vụ CASA 212 và Su-30MK2

Hải Phòng tổ chức cuộc họp khẩn quán triệt, triển khai một số nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển liên quan đến vụ máy bay CASA 212 bị mất liên lạch khi tìm phi công Su 30MK2.
Hải Phòng họp khẩn liên quan đến vụ CASA 212 và Su-30MK2 ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn máy bay Su-30MK2 và phi công và máy bay CASA-212 cùng thành viên đoàn bay. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Liên quan đến vụ máy bay CASA 212 (số hiệu 8983) thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay S​u 30MK2 bị mất liên lạc lúc 12 giờ 30 ngày 16/6, tại tọa độ cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý, chiều 17/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp khẩn quán triệt, triển khai một số nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng thông báo cho ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển biết, phối hợp với các tàu của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển tăng cường quan sát tìm kiếm cứu nạn.

Từ 14 giờ ngày 16/6, Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ đã điều động 1 tàu BP 02-06-04/250 CV, 1 xuồng 200 CV cùng15 cán bộ chiến sỹ; trưng dụng 1 tàu của dân và thông báo cho 35 phương tiện với 237 ngư dân đang hoạt động trên biển tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 16 giờ 15 ngày 16/6, tiếp tục điều động tàu CN-09 (BP 02-19-01) do đồng chí Phó Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại tàu vẫn tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi 13 -18 hải lý, hướng Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đã điều động 3 tàu là SAR 273, SAR 412, SAR 411 khẩn trương hành trình tới hiện trường tìm kiếm. Các tàu trên cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang duy trì hoạt động tìm kiếm 10 người mất tích tại hiện trường.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung, nỗ lực bằng mọi cách trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm.

Đối với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố phải triển khai quyết liệt tới các địa bàn đóng quân khu vực ven biển, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và lực lượng, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Ông Lê Văn Thành cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương khu vực ven biển huy động mọi khả năng, nguồn lực của ngư dân trong công tác tìm kiếm cứu nạn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng Sở Tài chính có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức và cá nhân.

Đối với các lực lượng tham gia tìm kiếm cần tiếp tục tích cực khẩn trương, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, triển khai các biện pháp, song phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã đến làm việc với Sở Chỉ huy phía trước của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (thành phố Hải Phòng).

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự quyết tâm đầy trách nhiệm và những cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Quân đội giữ vai trò nòng cốt, sự tham gia tích cực của các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc của ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục