Hải Phòng: Xem xét di dời nhà máy nguy cơ ô nhiễm

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã thống nhất với phương án di chuyển nhà máy đất đèn có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Trước những bức xúc của nhân dân trong việc nhà máy sản xuất đất đèn của Liên hiệp Hợp tác xã Cường Thịnh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có nguy cơ gây ô nhiễm, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn yêu cầu huyện Thủy Nguyên xem xét để nhanh chóng giải quyết.

Quan điểm của lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đều thống nhất phương án di chuyển nhà máy sang một vị trí mới.

Trước đó, Vietnam+ đã liên tiếp có hai bài báo phản ánh nguy cơ gây ô nhiễm của nhà máy sản xuất đất đèn của Liên hiệp Hợp tác xã Cường Thịnh. Bên cạnh đó, những dấu hiệu vi phạm khi tự ý chuyển đổi, hô biến từ dự án sản xuất bột nhẹ cao cấp sang sản xuất đất đèn cũng được phân tích.

Mới đây nhất, sau khi tiếp nhận đơn của người dân thôn 9, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn số 8177/UBND-MT giao cho Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên xem xét, giải quyết cụ thể đơn thư của người dân địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho hay, phía Ủy ban nhân dân huyện hiện đang nhanh chóng xem xét giải quyết nguyện vọng của người dân. Bước đầu, lãnh đạo huyện đã tiến hành họp và thống nhất với phương án sẽ di chuyển nhà máy đất đèn Cường Thịnh ra khỏi vị trí hiện nay. Ông Hoàng cũng cho biết thêm, tại thời điểm này, doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động.

Như vậy, sau rất nhiều lần chờ đợi, nguyện vọng chính đáng của người dân đã bước đầu được xem xét, giải quyết.

Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về sự việc trên tới độc giả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục