Hải Phòng xét xử vụ sản xuất ma túy lớn nhất

Dư Kim Dũng, tức Dũng “tình”, cầm đầu đường dây sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.
Ngày 2/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng do Dư Kim Dũng (tức Dũng “tình”) sinh năm 1969, trú ở đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An cầm đầu.

Cùng với Dũng “tình”, 13 bị cáo khác phải ra trước vành móng ngựa gồm: Bùi Quốc Lưu, Lê Đình Duy, Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Văn Dũng, Dư Kim Quang (anh ruột Dư Kim Dũng), Đồng Văn Dũng, Nguyễn Quốc Huy, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Đông Giang, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Hương (vợ 3 của Dũng “tình”).

Dư Kim Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố về các tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Bùi Quốc Lưu, Lê Đình Duy bị truy tố về tội sản xuất trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; các bị cáo khác bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.

Đến ngày bị công an bắt giữ trong vụ án này, Dũng “tình” vẫn còn “nợ” bản án 30 tháng tù chưa thi hành xong.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã xác định, trong thời gian khoảng từ cuối năm 2006 đến đầu tháng 2/2008, Dũng “tình” và đàn em đã thiết lập đường dây buôn heroin từ Việt Nam vận chuyển sang Trung Quốc và mua bán ma túy tổng hợp từ Hongkong về Việt Nam để tiêu thụ với số lượng rất lớn.

Cụ thể, chỉ tính riêng Dũng “tình” đã mua bán 88 bánh heroin (tương đương hơn 29,1kg heroin) với đồng bọn hoặc “đối tác”.

Dũng “tình” cũng sở hữu riêng 3 khẩu súng (loại súng ám sát siêu nhỏ và cơ số đạn, là vũ khí quân dụng).

Với tư cách ông trùm, Dũng “tình” nhiều lần tổ chức cho đàn em, người thân đi chơi bời xả láng, kéo theo đó là “phát không” các loại ma túy tổng hợp cho họ sử dụng.

Về nguồn gốc số vũ khí quân dụng mà Dũng “tình” tàng trữ, y khai số vũ khí nói trên là của Phạm Cao Sơn và Nguyễn Minh Chí bán cho.

Riêng đối với Bùi Quốc Lưu, lợi dụng địa hình đắc địa của nhà mình ở số 46/36/46, Lạch Tray, Lưu đã cả gan lấy nhà mình làm xưởng sản xuất ma túy.

Công an quận Lê Chân đã phát hiện và bắt quả tang Bùi Quốc Lưu cùng đồng bọn đang sản xuất trái phép ma túy, thu tại chỗ 714 viên ma túy tổng hợp (MDMA) có trọng lượng 274,65 gam; 20,7 gam Ketamine, 3,2 gam heroin, 15,8 gam cần sa, một số máy móc, dụng cụ, phương tiện và 6.821,91 gam các chất phụ gia dùng vào việc sản xuất ma túy.

Đây là lần đầu tiên lực lượng công an Hải Phòng phát hiện và triệt xóa một cơ sở sản xuất ma túy trên địa bàn thành phố.

Lưu khai nhận đã mua ma túy tổng hợp và thuốc B1, dạng viên, xay nhỏ, trộn đều với phẩm màu theo tỷ lệ 70% ma túy tổng hợp, 30% thuốc B1 sau đó sấy khô, đưa vào máy ép thành các viên ma túy tổng hợp giống như “thuốc xịn” rồi tuồn vào vũ trường tiêu thụ.

Phiên tòa kết thúc vào ngày 4/2./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục