Hải quân Ấn Độ sắp sử dụng tàu ngầm hạt nhân nội địa Arihant

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Arihant được đóng ở Ấn Độ đã vượt qua các cuộc thử nghiệm ngoài khơi và trong năm tới sẽ được biên chế vào lực lượng hải quân nước này.
Hải quân Ấn Độ sắp sử dụng tàu ngầm hạt nhân nội địa Arihant ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân Arihant. (Nguồn: thedailywriteup.com)

Theo đài Sputnik, báo Economic Times dẫn một nguồn tin quân sự cho hay tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Arihant được đóng ở Ấn Độ đã vượt qua các cuộc thử nghiệm ngoài khơi và trong năm tới sẽ được biên chế vào lực lượng hải quân nước này.

Mục đích chính của các nhà thiết kế là chuyển giao tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ nhân dịp Lễ Duyệt binh Hải quân Quốc tế vào tháng 2/2016.

Báo trên dẫn lời nguồn tin xác nhận: "Các cuộc thử nghiệm đã thành công. Trong tháng này, chúng tôi sẽ phóng tên lửa Nirbhay từ tàu ngầm." Đây là bài kiểm tra cuối cùng cho phương tiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục