Hải quân Ấn Độ thử thành công tên lửa chống hạm từ tàu ngầm

Vụ phóng tên lửa đã ghi một dấu mốc quan trọng, không chỉ với tàu Kalvari mà còn tăng cường khả năng tác chiến dưới mặt nước của lực lượng hải quân.
Hải quân Ấn Độ thử thành công tên lửa chống hạm từ tàu ngầm ảnh 1Tàu ngầm Kalvari. (Nguồn: newindianexpress.com)

Mạng IANS đưa tin Hải quân Ấn Độ ngày 2/3 đã thử thành công một tên lửa chống hạm từ tàu ngầm Kalvari do nước này tự chế tạo ở biển Arập.

Một tuyên bố chính thức cho hay: ''Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu nổi trên biển ngay trong lần bắn đầu tiên vào sáng nay. Vụ phóng này đã ghi một dấu mốc quan trọng, không chỉ với tàu Kalvari - là tàu ngầm đầu tiên trong một loạt tàu ngầm lớp Scorpene được chế tạo ở Ấn Độ - mà còn tăng cường khả năng tác chiến dưới mặt nước của lực lượng hải quân."

Tuyên bố còn cho biết thêm tất cả 6 tàu ngầm Kalvari sẽ được trang bị tên lửa này.

Trong một diễn biến khác, theo hãng PTI, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 2/3 đã ca ngợi các nhà khoa học quốc phòng nước này thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế tạo trong ngày 1/3, đồng thời cho rằng đây là thời khắc tự hào của cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục