Hải quân Australia và Indonesia tham gia cuộc tập trận chung

Cuộc diễn tập quân sự chung về an ninh hàng hải mang tên "Cassowary" kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của 3 tàu chiến cùng khoảng 200 binh sỹ từ hai nước.
Hải quân Australia và Indonesia tham gia cuộc tập trận chung ảnh 1Tàu ngầm HMAS Onslow (trái) và tàu khu trục HMAS Vampire của hải quân Australia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn truyền thông ABC của Australia ngày 25/3 cho biết các lực lượng hải quân Australia và Indonesia đang có cuộc diễn tập quân sự chung về an ninh hàng hải mang tên "Cassowary" ở ngoài khơi phía Bắc Darwin thuộc Vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia.

Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia Alex Hawes cho biết cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của 3 tàu chiến cùng khoảng 200 binh sỹ từ hai nước.

Trong cuộc tập trận, binh sỹ hai nước phối hợp đối phó với những tình huống giả định xảy ra ở vùng bờ biển phía Bắc Australia và các đảo của Indonesia như tàu chở ma túy, đánh bắt cá bất hợp pháp hay các hoạt động buôn người.

Chỉ huy tàu HMAS Wollongong của Australia tham gia tập trận, Thiếu tá Hải quân Scott Wilson cho rằng việc lực lượng hải quân hai nước phối hợp với nhau có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi hai bên có chung lợi ích trong các hoạt động như chống khủng bố, chống đánh bắt cá trộm và phá hủy các nguồn tài nguyên.

Cassowary là cuộc tập trận chung hàng năm duy nhất giữa Australia và Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục