Hải quân Australia và Mỹ hợp tác phát triển nhiên liệu sinh học

Mỹ và Australia vừa đạt được một thỏa thuận mà hai bên đã đàm phán từ năm 2012, theo đó cho phép Hải quân Australia tiếp cận với công nghệ nhiên liệu sinh học của Hải quân Mỹ.
Hải quân Australia và Mỹ hợp tác phát triển nhiên liệu sinh học ảnh 1Tàu hải quân Australia. (Nguồn: navy.go.au)

Mỹ và Australia vừa đạt thỏa thuận đàm phán từ năm 2012, theo đó cho phép Hải quân Australia tiếp cận với công nghệ nhiên liệu sinh học của Hải quân Mỹ.

Hải quân Hoàng gia Australia đặt mục tiêu sử dụng nhiên liệu sinh học cho toàn bộ đội tàu chiến và máy bay trong thập kỷ tới.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, các tàu chiến và máy bay của Hải quân Mỹ sẽ sử dụng ít nhất 50% nhiên liệu sinh học và 50% nhiên liệu truyền thống. Công nghệ này giúp quân đội các nước duy trì khả năng chiến đấu ngay cả trong trường hợp thiếu hụt năng lượng toàn cầu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Việc thống nhất cùng sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ giúp lực lượng hải quân hai nước tiếp tục hợp tác với nhau trong các chiến dịch chung, cũng như tăng cường các chuyến thăm của tàu chiến và máy bay Mỹ tới Australia.

Theo kế hoạch, vào năm 2016, Hải quân Hoàng gia Australia sẽ cử một tàu khu trục và một máy bay trực thăng sử dụng nhiên liệu sinh học tham gia cuộc tập trận của Hạm đội Hải quân Mỹ “Great Green Fleet.”

Hải quân Australia cho rằng công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học của nước này hiện chưa phát triển. Do vậy, thời điểm để các tàu chiến và máy bay của Hải quân Australia thay thế hoàn toàn nhiên liệu truyền thống sẽ phải phụ thuộc vào khả năng cung ứng nhiên liệu sinh học chất lượng cao với giá thành vừa phải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục