Hải quân Campuchia, Mỹ tham gia tập trận CARAT 2014

Cuộc tập trận mang tên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển” (CARAT) năm 2014 có sự tham gia của 600 lính hải quân và không quân Campuchia cùng 400 binh sỹ hải quân Mỹ.
Hải quân Campuchia, Mỹ tham gia tập trận CARAT 2014 ảnh 1Tàu tuần tra lớp Stenka RCN của Campuchia. (Nguồn: Skyscrapercity)

Ngày 27/10, binh sỹ hải quân Campuchia và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày tại căn cứ hải quân Ream thuộc tỉnh Sihanoukville, Tây Nam Campuchia, nhằm tăng cường năng lực an ninh hàng hải và hợp tác song phương.

Theo thông cáo của Quân đội Hoàng gia Campuchia, cuộc tập trận mang tên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển” (CARAT) năm 2014 có sự tham gia của 600 lính hải quân và không quân Campuchia cùng 400 binh sỹ hải quân Mỹ.

Trên thực địa, binh sỹ hai nước sẽ thực hành huấn luyện kiểm soát thiệt hại, định vị, cứu thương, bảo vệ lực lượng, tìm kiếm...

Trên biển, tàu chiến USS Mustin (DDG 89), liên đội tàu chiến Destroyer Squadron 7 và trực thăng MH-60R của hải quân Mỹ sẽ phối hợp với 2 tàu tuần tra lớp Stenka RCN của Campuchia diễn tập bắn đại bác, trao đổi binh sỹ, giả định tìm kiếm và cứu nạn.

Phó Đô đốc Robert Thomas thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết trong vài năm qua, hải quân hai nước đã có những bước hợp tác phát triển vượt bậc, phát triển CARAT từ một chuyến thăm cảng đơn thuần thành loạt sự kiện huấn luyện thường niên tại căn cứ Ream.

CARAT đồng thời là cơ hội cho hải quân các nước trong khu vực cùng rèn luyện và thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải.

Trong khi đó, Đô đốc Tea Vinh, Chỉ huy Hải quân Hoàng gia Campuchia, cho biết Campuchia lần đầu tiên tham gia tập trận CARAT vào năm 2010 với mục đích tăng cường năng lực cho các lực lượng hải quân và thúc đẩy hợp tác giữa hải quân Mỹ và Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục