Hai quan chức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan lĩnh án tù

Ngày 22/7, Tòa án Hình sự Bangkok kết án 16 tháng tù treo với Chủ tịch FAT Makudi và cựu Tổng Thư ký FAT Korsinka vì hành vi giả mạo trong bầu cử.
Hai quan chức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan lĩnh án tù ảnh 1Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kiêm cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA Worawi Makudi. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/7, Tòa án Hình sự Bangkok đã kết án 16 tháng tù treo đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kiêm cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA Worawi Makudi và cựu Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan Ong-art Korsinka, do các quan chức này có hành vi giả mạo giấy tờ trong quá trình bầu cử vị trí Chủ tịch FAT năm 2013.

Theo phán quyết của tòa án, hai quan chức trên có hành vi làm giả giấy tờ nhằm thay đổi các quy chế của FAT trong cuộc bầu cử năm 2013 mà ông Worawi đã giành chiến thắng.

Ban đầu, tòa tuyên án 2 năm tù giam cộng với 6.000 baht (khoảng 173 USD) tiền phạt cho cả hai bị can, tuy nhiên sau đó đã giảm mức án xuống còn 16 tháng và 4.000 baht (khoảng 115 USD) tiền phạt

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Worawi tuyên bố sẽ kháng án.

Quan chức có 18 năm làm việc tại FIFA này từng bị Ủy ban Đạo đức FIFA điều tra vì có hành động không đúng mực trong quá trình diễn ra cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Năm 2011, FIFA cũng tiến hành điều tra ông Worawi do có những cáo buộc ông sử dụng trái phép khoản tiền 800.000 USD được cấp cho một dự án bóng đá ở Thái Lan.

Ông Worawi năm nay 63 tuổi, là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ năm 1996 đến 2007.

Năm 2007, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục