Hải quân cứu hộ 30 thuyền viên bị nạn trên biển

Tàu hải quân đã tiếp cận cứu hộ tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam với 30 thuyền viên bị trôi dạt trên biển và đưa về Khánh Hòa.
Thượng tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân cho biết, tối 18/6, tàu hải quân HQ 522 đã tiếp cận và nối dây để cứu hộ tàu đánh cá QNa 90334 TS của ngư dân tỉnh Quảng Nam với 30 thuyền viên bị trôi dạt trên biển và đang trên đường đưa tàu bị nạn về Khánh Hòa.

Tàu đánh cá của ngư dân nói trên bị hỏng máy nên trôi dạt trên biển, trong điều kiện thời tiết có gió mạnh cấp 6, cấp 7 vì ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới.

Tàu này đã nhờ 2 chiếc tàu khác của ngư dân tỉnh Quảng Nam đang hoạt động gần đó đến dùng dây lai dắt. Tuy nhiên, sau một thời gian, do lượng nhiên liệu của hai tàu này cạn dần, các tàu đã liên lạc tìm sự trợ giúp từ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Hải quân đã khẩn cấp yêu cầu Vùng D Hải quân nhanh chóng điều động tàu đến ứng cứu.

Theo Thượng tá Ngô Mậu Bình, khoảng 7 giờ sáng mai (20/6), tàu HQ 522 sẽ đưa tàu bị nạn cập cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục