Hải quân Đức giải cứu hơn 10.000 người di cư trong năm 2015

Hải quân Đức cho biết lực lượng này đã cứu được hơn 10.000 người di cư trên biển trong năm nay, trong đó gồm có hơn 500 người ngoài khơi bờ biển Libya trong Lễ Giáng sinh.
Hải quân Đức giải cứu hơn 10.000 người di cư trong năm 2015 ảnh 1Người di cư sau khi được cứu ngoài khơi Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng AFP dẫn nguồn tin Hải quân Đức ngày 26/12 cho biết lực lượng này đã cứu được hơn 10.000 người di cư trên biển trong năm nay, trong đó gồm có hơn 500 người ngoài khơi bờ biển Libya trong Lễ Giáng sinh.

Trên trang mạng, cảnh sát Đức nêu rõ: "Các tàu của Hải quân Đức đã cứu được 10.528 người kể từ tháng 5/2015" khi tiến hành một chiến dịch cứu hộ.

Hiện Đức có hai tàu đang tham gia Chiến dịch cứu hộ Sophia của Liên minh châu Âu (EU).

Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc và Tổ chức Nhập cư Quốc tế (IOM) cho biết trong tuần này hơn 1 triệu di cư và người tị nạn đã tới châu Âu trong năm nay, hầu hết là bằng đường biển.

Theo IOM, gần 3.700 người đã bị đuối nước hoặc mất tích trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục