Hải quân Hàn Quốc hạ thủy chiếc tàu rải thủy lôi tự chế thứ hai

Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy chiếc tàu rải thủy lôi tự chế thứ 2 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu dưới nước trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng.
Hải quân Hàn Quốc hạ thủy chiếc tàu rải thủy lôi tự chế thứ hai ảnh 1Hải quân Hàn Quốc bắn tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, tại xưởng đóng tàu của hãng Hyundai Heavy Industries Co. ở thành phố Ulsan, miền Nam Hàn Quốc, hải quân nước này đã hạ thủy chiếc tàu rải thủy lôi tự chế thứ 2 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu dưới nước trong bối cảnh tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng.

Chiếc tàu 3.000 tấn mang tên Nampo này có thủy thủ đoàn gồm 120 người, được trang bị ngư lôi và thủy lôi, súng 76 ly và có thể di chuyển với tốc độ tối đa 23 hải lý/giờ (1 hải lý = 1.852 mét).

Chiếc tàu được ứng dụng công nghệ tàng hình để tránh bị phát hiện bằng radar.

Trong một tuyên bố, Hải quân Hàn Quốc cho rằng việc hạ thủy chiếc tàu trên sẽ là một cơ hội để tăng cường năng lực tác chiến dưới nước, nâng cao nhận thức của binh sỹ về tầm quan trọng của các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực này và cải thiện công nghệ đóng tàu của Hàn Quốc.

Sau lễ chuyển giao vào tháng 10/2016, tàu Nampo sẽ được đưa vào sử dụng tháng 4/2017. Hiện Hải quân Hàn Quốc đang sử dụng chiếc tàu rải thủy lôi tự chế đầu tiên mang tên Wonsan được đưa vào sử dụng năm 1998./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục