Hải quân Hàn-Mỹ tổ chức tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn

Hải quân Hàn Quốc ngày 1/6 thông báo họ và các lực lượng Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống tàu ngầm lớn nhất từ trước tới nay.
Hải quân Hàn-Mỹ tổ chức tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn ảnh 1Hải quân Hàn Quốc bắn tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hải quân Hàn Quốc ngày 1/6 thông báo họ và các lực lượng Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống tàu ngầm lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực lãnh hải phía Đông của đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc.

Một quan chức cho biết cuộc tập trận này, bắt đầu ngày 30/5 và sẽ kết thúc ngày 3/6, nhằm răn đe hành động khiêu khích liên quan đến tàu ngầm và tăng cường năng lực của hải quân trong việc bảo vệ tuyến đường hàng hải phía Nam, một yếu tố then chốt trong việc duy trì hoạt động hậu cần trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 10 tàu, trong đó có tàu khu trục Seoae Ryu Seong-ryong thuộc lớp Aegis, 2 tàu ngầm và một máy bay trinh sát P-8 Poseidong của Mỹ được trang bị tên lửa không đối đất.

Động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên hồi tháng trước tuyên bố phóng thử thành công 1 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và đã có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp vào tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục