Hải quân Mỹ và Campuchia bắt đầu tập trận CARAT lần thứ 6

Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết nước này và Campuchia đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên "Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT)."
Hải quân Mỹ và Campuchia bắt đầu tập trận CARAT lần thứ 6 ảnh 1Chuyên gia quân sự Mỹ và binh sỹ Campuchia trong cuộc diễn tập CARAT 2014. (Nguồn: wpvets.org)

Theo Tân Hoa xã, ngày 16/11, Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết nước này và Campuchia đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên "Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT)" lần thứ 6 tại Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia thuộc tỉnh Preah Sihanouk, Tây Nam nước này.

Mục đích của cuộc tập trận CARAT lần thứ 6 này, kéo dài 5 ngày, là nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Trong thông cáo trên, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 73 của Mỹ, Thiếu tướng Charlie Williams nêu rõ: "CARAT giúp chúng tôi phát triển các mối quan hệ bền vững với Hải quân Campuchia."

Trong khuôn khổ tập trận, ở trên bờ, hải quân hai nước sẽ tiến hành huấn luyện thực hành công tác kiểm soát thiệt hại, hàng hải, chăm sóc y tế, bảo vệ lực lượng cùng các kỹ thuật tiếp cận, lên tàu, tìm kiếm và phong tỏa (VBSS).

Còn trên biển, tàu chiến USS Fort Worth (LCS 3) của Mỹ sẽ tiến hành huấn luyện cùng với một đội tàu nhỏ gồm hai tàu tuần tra RCN lớp Stenka (Stenka 1143 và 1141) cùng 1 tàu tuần duyên PC 1108.

Hồi năm 2015, khoảng 200 thủy thủ Mỹ cùng 300 thủy thủ Hoàng gia Campuchia đã tham gia cuộc tập trận CARAT ở Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục