Hải quân Mỹ-Nhật tập trận chung thường niên ở đảo Guam

Hải quân Mỹ và Nhật Bản tập trận chung thường niên ở đảo Guam

Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận song phương thường niên mang tên Guam Exercise ở ngoài khơi đảo Guam.
Hải quân Mỹ và Nhật Bản tập trận chung thường niên ở đảo Guam ảnh 1Tàu của Hải quân Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/1, Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (JMSDF) đã tiến hành cuộc tập trận song phương thường niên mang tên Guam Exercise (GUAMEX) ở ngoài khơi đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 15 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, trong đó có các tàu USS Mustin (DDG-89) và USS McCampbell (DDG-85), sẽ tham gia cuộc tập trận chiến thuật này cùng với 6 tàu của JMSDF.

Ngoài ra, cuộc tập trận cũng có sự tham gia của các máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk, máy bay tiêm kích EA-18G Growlers, máy bay do thám, tàu tuần tra và một tàu ngầm.

Các nội dung diễn tập chủ yếu tập trung vào tác chiến phòng không, chống ngầm và chống tàu mặt nước.

Hai bên cho hay cuộc tập trận GUAMEX nhằm giúp Mỹ và Nhật Bản tăng cường hiểu biết lẫn nhau về chiến thuật, thông tin liên lạc cũng như nâng cao các năng lực phối hợp tác chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục