Hải quân Nga sẽ có thêm tàu ngầm hạt nhân lớp Borei vào cuối năm

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược (lớp Borei) Vladimir Monomakh thuộc dự án 955 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 10/12 tới đây.
Hải quân Nga sẽ có thêm tàu ngầm hạt nhân lớp Borei vào cuối năm ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh. (Nguồn: Itar-Tass)

Hãng Itar-Tass dẫn lời Tổng Giám đốc Công ty đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko, ngày 27/7 cho biết theo kế hoạch, tàu ngầm hạt nhân chiến lược (lớp Borei) Vladimir Monomakh thuộc dự án 955 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 10/12 tới đây.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Budnichenko nêu rõ: "Chiếc tàu thứ 3 đã về cảng sau các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Mọi thử nghiệm đều thành công và tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi sẽ ký luật cho phép bàn giao tàu vào ngày 10/12 tới."

Vladimir Monomakh là tàu ngầm thứ 3 thuộc dự án Borei của Nga.

Trước đó, nhân Ngày Hải quân Nga (27/7), Bộ Quốc phòng nước này thông báo đến cuối năm 2014, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm hơn 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ các lớp khác nhau.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang tiến hành xây dựng các cụm tàu ngầm chiến lược mang tên lửa trong Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu ngầm hạt nhân đa năng Severodvinsk đã được hoàn thành và bàn giao cho Lực lượng Hải quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục