Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trong năm nay, Hải quân Nga có kế hoạch đưa vào thành phần của mình khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, trong năm nay, Hải quân Nga có kế hoạch đưa vào thành phần của mình khoảng 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ.

Phát biểu với báo giới, Phó Tư lệnh Hải quân Nga về trang bị vũ khí, Chuẩn Đô đốc Victor Bursuk, nêu rõ ngoài các loại chiến hạm nổi thuộc các lớp khác nhau, Hải quân Nga sẽ được nhận tàu ngầm tên lửa hạt nhân Vladimir Monomakh (dự án Borey).

Nước này cũng có kế hoạch trang bị cho Hạm đội Biển Đen 1 tàu ngầm diesel-điện 636,3.

Ngoài ra cuối năm nay, Hải quân Nga sẽ được giao tàu cứu hộ hiện đại Igor Belousov sắp hoàn thành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục