Hải quân Nga tổ chức diễn tập phòng thủ ở ngoài khơi Crimea

Nga thông báo Hải quân nước này đang tổ chức các cuộc diễn tập ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea, thực tập việc tổ chức đánh chặn cuộc tấn công nhằm vào bán đảo trên Biển Đen này.
Hải quân Nga tổ chức diễn tập phòng thủ ở ngoài khơi Crimea ảnh 1Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag (trái) và tàu ngầm lớp Varshavyank của hải quân Nga. (Nguồn: RT)

Theo AFP, ngày 26/10, Nga thông báo Hải quân nước này đang tổ chức các cuộc diễn tập ở khu vực ngoài khơi bán đảo Crimea, thực tập việc tổ chức đánh chặn cuộc tấn công nhằm vào bán đảo trên Biển Đen này.

Các hãng thông tấn Nga dẫn phát biểu của người phát ngôn Hạm đội Biển Đen, ông Nikolai Voskresensky, cho biết: “Ngày 26 và 27/10, các tàu sẽ tập luyện việc tổ chức đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ địch từ trên không tại khu vực diễn tập của Hạm đội Biển Đen gần bờ biển Crimea”.

Cuộc diễn tập lần này sẽ có sự tham gia của tàu đệm khí Samum có trang bị tên lửa dẫn đường và một số tàu nhỏ hơn của Hải quân, cũng như các máy bay ném bom Su-24, và sẽ kết thúc với việc phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục