Hải quân Nga, Trung Quốc rầm rộ tập trận ở Địa Trung Hải

Hải quân Nga, Trung Quốc rầm rộ tập trận chung ở Địa Trung Hải

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng đặc nhiệm chung Nga-Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2015" ở Địa Trung Hải đã tiến hành diễn tập pháo kích, thả bom phá tàu ngầm.
Hải quân Nga, Trung Quốc rầm rộ tập trận chung ở Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.ibtimes.com)

TASS đưa tin người phát ngôn Hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại úy Igor Dygalo thông báo ngày 21/5, lực lượng đặc nhiệm chung Nga-Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2015" ở Địa Trung Hải đã tiến hành diễn tập pháo kích, thả bom phá tàu ngầm và thực hành tác chiến vô tuyến điện tử ở phía Đông vùng biển này.

Trả lời hãng thông tấn TASS, ông Dygalo nói: "Đó là nội dung tập trận chính. Lễ bế mạc sự kiện này sẽ diễn ra tại sở chỉ huy hỗn hợp ở Divnomorskoye (căn cứ hải quân Novorossiysk) tối 21/5."

Lực lượng đặc nhiệm chung gồm tuần dương hạm Moskva trang bị tên lửa dẫn đường, tàu hộ tống Ladny, tàu đệm khí Samum, hai tàu tấn công đổ bộ là Alexander Shabalin và Alexander Otrakovsky, một tàu kéo cứu hộ, hai khinh hạm của Trung Quốc là Lâm Nghi và Duy Phường cùng một tàu hậu cần Trung Quốc.

Các chỉ huy tập trận đến từ Nga và Trung Quốc, trong đó có Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov và người đồng cấp Trung Quốc Du zhinchen, sẽ tóm tắt kết quả cuộc tập trận tại lễ bế mạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục