Hải quân Sri Lanka bắt giữ 15 ngư dân Ấn Độ khi đang đánh cá

Theo lãnh đạo Hiệp hội ngư dân Ấn Độ số ngư dân bị bắt thuộc quận Nagapattinam, bang Tamil Nadu, đã được đưa đến cảng Kangesanthurai của Sri Lanka.
Hải quân Sri Lanka bắt giữ 15 ngư dân Ấn Độ khi đang đánh cá ảnh 1Hải quân Sri Lanka. Ảnh minh họa. (Nguồn: colombogazette.com)

Báo The Hindu đưa tin tối 22/9, hải quân Sri Lanka đã bắt giữ 15 ngư dân Ấn Độ khi họ đang đánh bắt cá gần khu vực đảo Katchatheevu ở eo biển Palk.

Lãnh đạo Hiệp hội ngư dân Ấn Độ, ông Sagayaraj, cho biết số ngư dân bị bắt thuộc quận Nagapattinam, bang Tamil Nadu, đã được đưa đến cảng Kangesanthurai của Sri Lanka.

Ông Sagayaraj cho biết tối cùng ngày hải quân Sri Lanka cũng đã bắn súng và xua đuổi khoảng 638 tàu đánh cá tại khu vực gần đảo Katchatheevu, khiến cho lưới và các thiết bị đánh cá của hơn 60 tàu thuyền bị hư hại nặng.

Một tàu đánh cá đã bị chìm khi gặp sự truy đuổi quyết liệt của hải quân Sri Lanka, tuy nhiên 5 ngư dân trên chiếc tàu này đã được cứu sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục