Hải quân Thái Lan bảo vệ kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc

Đô đốc Leuchai Ruddis cho biết số tiền phải trả cho 3 chiếc tàu ngầm này sẽ được chia thành các khoản nhỏ trả dần trong vòng 7 năm và không ảnh hưởng đến những phần khác của ngân sách chính phủ
Hải quân Thái Lan bảo vệ kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Theo Reuters, ngày 1/5, hải quân Thái Lan đã bảo vệ kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc trong bối cảnh những chỉ trích và nghi vấn của công chúng đang gia tăng về nhu cầu đối với những chiếc tàu có chi phí đắt đỏ này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở của lực lượng hải quân ở Sattahip, Đông Nam thủ đô Bangkok, Tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan, Đô đốc Leuchai Ruddis cho biết số tiền phải trả cho 3 chiếc tàu ngầm này sẽ được chia thành các khoản nhỏ, trả dần trong vòng 7 năm và sẽ không ảnh hưởng đến những phần khác trong ngân sách của chính phủ.

[Nội các Thái Lan bật đèn xanh mua tàu ngầm của Trung Quốc]

Theo Đô đốc Leuchai do tình hình an ninh trong khu vực bất ổn, lực lượng hải quân phải làm nhiệm vụ vào bất cứ thời điểm nào, cũng như Thái Lan phải bảo vệ các đường biên giới trên biển của nước này, việc "xúc tiến mua tàu ngầm là cần thiết." 

Tuần trước, chính phủ quân sự Thái Lan đã thông qua kế hoạch mua chiếc tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc trị giá 13,5 tỷ baht (tương đương 390 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục