Hải quân Trung Quốc, Đan Mạch lần đầu tiên diễn tập chung

Hải quân Trung Quốc, Đan Mạch lần đầu tổ chức diễn tập chung

Mới đây, Biên đội tàu chiến 152 của Hải quân Trung Quốc đã cùng với lực lượng Hải quân Đan Mạch tiến hành cuộc diễn tập chung tại vùng biển phía Bắc đảo Zealand của Đan Mạch.
Hải quân Trung Quốc, Đan Mạch lần đầu tổ chức diễn tập chung ảnh 1Tên lửa chống tàu phóng đi từ tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường "Fuzhou" trong cuộc tập trận trên biển Hoa Đông ngày 27/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ Minh báo Hong Kong ngày 19/9 đưa tin, mới đây Biên đội tàu chiến 152 của Hải quân Trung Quốc đã cùng với lực lượng Hải quân Đan Mạch tiến hành cuộc diễn tập chung tại vùng biển phía Bắc đảo Zealand của Đan Mạch.

Đây là lần đầu tiên các lực lượng hải quân hai nước tổ chức diễn tập chung.

Tham gia diễn tập bên phía Trung Quốc có tàu khu trục tên lửa Tế Nam, tàu hộ tống tên lửa Ích Dương, tàu hậu cần tổng hợp Thiên Đảo Hồ.

Trong đó, tàu khu trục Tế Nam thuộc biên chế của Hạm đội Đông Hải, là một trong 6 tàu được mệnh danh là tàu lớp “Trung Hoa Aegis - 052C” của Hải quân Trung Quốc.

Phía Đan Mạch đã điều động tàu hộ vệ tên lửa lớp I ver Huitfeldt, cũng là tàu hộ vệ tên lửa đầu tiên của Hải Quân Đan Mạch, tham gia sự kiện này.

Biên đội tàu chiến Trung Quốc tiến hành diễn tập chung với Hải quân Đan Mạch sau khi kết thúc chuyến thăm tới Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục