Hai tàu va chạm, 4 người của 1 gia đình tử vong và mất tích

Hai tàu va chạm, 4 người trong một gia đình tử vong và mất tích

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7, trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa tàu NB2434 với tàu NB6913 đi cùng chiều.
Hai tàu va chạm, 4 người trong một gia đình tử vong và mất tích ảnh 1Tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hồng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 5/7, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu xảy ra trên địa bàn xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4/7, trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn xã Hồng Lý xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa tàu NB2434 với tàu NB6913 đi cùng chiều.

Tàu NB2434 do Trần Văn Tuấn, sinh năm 1975, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình lái; tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến, sinh năm 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng. Vụ va chạm đã khiến tàu NB2434 bị chìm.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tại địa phương đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn. Cơ quan chức năng xác định vụ chìm tàu đã làm ba người tử vong và một người mất tích, là người trong cùng gia đình.

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Tuấn, lái tàu, vào 22 giờ ngày 4/7. Đến 7 giờ 30 ngày 5/7, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể chị Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, sinh năm 1977) và con gái Trần Thị Đào (2 tuổi). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là cháu Trần Văn Duy (8 tuổi, con anh Tuấn và chị Hái).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư Trần Huy Hải cho biết tàu gặp nạn chở vật liệu (đá, clanker...) có trọng lượng khoảng 80 tấn, di chuyển hướng xuôi về hạ lưu sông. Vị trí xảy ra vụ chìm tàu cách bến đò Hữu Bị (huyện Vũ Thư) khoảng 400m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục