Hai thuyền di cư đắm trên biển Aegean, ít nhất 4 trẻ em chết đuối

Ít nhất 13 người di cư đã bị thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc thuyền cao su chở họ tới Hy Lạp đâm phải một chiếc phà. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em.
Hai thuyền di cư đắm trên biển Aegean, ít nhất 4 trẻ em chết đuối ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu vớt những người di cư trên biển Địa Trung Hải ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, ít nhất 13 người di cư đã bị thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc thuyền cao su chở họ tới Hy Lạp đâm phải một chiếc phà. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em.

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc thuyền trên chờ 46 người di cư từ cảng Canakkale, ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos của Hy Lạp. 22 người đã được cứu sống và 13 người vẫn bị mất tích.

Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của nhóm người di cư trên.

Đây là vụ đắm thuyền thứ hai xảy ra trong ngày 20/9 trên biển Aegean.

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp cũng đang tìm kiếm hàng chục người mất tích khi một chiếc thuyền chở hơn 40 người di cư đắm gần đảo Lesbos.

Nhà chức trách lo ngại trong số những người mất tích có trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục