Xảy ra động đất lớn ở Trung Quốc và Nhật Bản

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết lúc 16 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) ngày 3/8 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.
Xảy ra động đất lớn ở Trung Quốc và Nhật Bản ảnh 1Một em nhỏ bị thương trong trận động đất. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 3/8 dẫn thông báo của Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết lúc 16 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) ngày 3/8 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc làm ít nhất 150 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo CENC, trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 12km và được xác định ở

ở thị trấn Long Đầu Sơn (Longtoushan), cách huyện Lỗ Diện (Ludian), thành phố Chiêu Thông (Zhaotong) khoảng 23 km về phía Tây Nam.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu chưa tới 1,6km, gần thành phố Lục Bàn Thủy với khoảng 3 triệu dân của tỉnh Quí Châu, gần tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam.

Trước đó, cùng ngày, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển đảo Okinawa của Nhật Bản.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, cách thủ phủ Naha của Okinawa khoảng 201km về phía Bắc-Đông Bắc. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được ban bố.

Hiện chưa có thông tin nào về con số thương vong trong trận động đất ở Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục