Hai trường đại học bị tạm ngừng tuyển sinh 2010

Trường ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) và trường ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam) tạm ngừng tuyển sinh 2010 theo quyết định của Bộ.
Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa quyết định tạm ngừng tuyển sinh năm 2010 đối với trường Đại học Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) và trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam).

Trường Đại học Công nghệ Đông Á bị tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 do đã được thành lập từ năm 2008, đã tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Ngoài ra, hội đồng quản trị của trường mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, địa phương và nhà trường.

Trường Đại học Phan Châu Trinh bị tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 vì đã được thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2007, nhưng đến nay cũng chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động.

Năm 2007, trường Đại học Phan Châu Trinh tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy không được phép của Bộ Giáo dục-Đào tạo, có nhiều sai sót trong khâu ra đề, chấm và xét tuyển; Tự tăng điểm giãn cách giữa các khu vực ưu tiên không đúng quy định; Xét tuyển các khối thi không được giao vào một số ngành.

Để đảm bảo quyền lợi của người học và chất lượng đào tạo đối với khóa tuyển sinh năm 2007 của trường Đại học Phan Châu Trinh, sau khi thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã yêu cầu rà soát lại kế hoạch đào tạo toàn khóa, xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết trong từng học kỳ của năm học 2010-2011 đối với khóa tuyển sinh năm 2007 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức đào tạo.

Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng sẽ hỗ trợ về giảng viên, tài liệu học tập, điều kiện vật chất phục vụ thí nghiệm thực hành, hướng dẫn luận văn, thi tốt nghiệp và đánh giá tốt nghiệp để bảo đảm chất lượng đào tạo đối với khoá tuyển sinh năm 2007 của trường Đại học Phan Châu Trinh./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục