Hai tuần xảy ra 9 vụ tai nạn xe khách, làm 9 người chết

Tính từ ngày 6-19/2 đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, làm chết chín người và bị thương hơn 70 người.

Theo thống kê của Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trong tuần qua (từ 13-19/2), cả nước xảy ra 260 vụ tai nạn giao thông, làm gần 150 người chết và gần 200 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 256 vụ, làm 145 người chết và gần 200 người bị thương (trong đó có 104 vụ va chạm, làm bị thương 68 người); đường sắt xảy ra bốn vụ, làm ba người chết và hai người bị thương.

So với tuần liền kề trước đó, tai nạn giao thông giảm về số vụ (11 vụ), số người bị thương (74 người) nhưng tăng tới 14 người chết. Như vậy, chỉ trong hai tuần đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, cả nước đã xảy ra hơn 530 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của hơn280 người và làm hơn 470 người bị thương. Bình quân mỗi ngày xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và hơn 30 người bị thương.

Tính từ ngày 6-19/2 đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, làm chết chín người và bị thương hơn 70 người; trong đó, có ba vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng, làm chết bảy người và bị thương gần 30 người.

Tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 58.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 68 xe ôtô, 7.400 xe môtô.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông đã phát hiện 11 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, thu giữ 8 tấn lâm sản, 300kg chân giò lợn, 700kg xương động vật, 250kg gà, 10 thùng phụ tùng xe máy, 1.125kg hóa chất và 3.300 gói thuốc lá ngoại cùng nhiều hàng hóa khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục