Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 10 giờ 59 phút ngày 29/7 tại Nam Định, khiến một người tử vong.
Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong ảnh 1Nơi diễn ra vụ tai nạn đường sắt tại Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

Một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 10 giờ 59 phút ngày 29/7 tại ngã ba đường ngang dân sinh phố Sở đi chợ Hầu (thuộc địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), khiến một người tử vong.

Những người chứng kiến cho biết vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Phúc (sinh năm 1978, trú tại thôn Lạc Thiện, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy từ hướng chợ Hầu đến ngã ba phố Sở thì dừng lại, dựng xe rồi đi bộ qua đường sắt để sang bên kia đường có việc riêng.

Do không quan sát kỹ và không để ý đèn tín hiệu giao thông đường sắt, anh Phúc mặc dù đã bước qua đường ray nhưng vẫn bị tàu khách SE5 - đầu máy 927 (Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) chạy hướng Bắc-Nam hút lại, gây tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Vụ Bản và Công an xã Liên Minh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc.

Khu vực ngã ba phố Sở đi chợ Hầu là điểm đen về tai nạn giao thông đường sắt vài năm trở lại đây. Chị Bùi Thị Quế (39 tuổi, sống ở khu vực phố Sở, xã Liên Minh) cho biết do không có rào chắn và nhân viên gác, nên khu vực ngã ba giao cắt với đường sắt này thường xảy ra tai nạn.

Vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ tai nạn khác gây chết người cũng đã xảy ra tại ngã tư đèn xanh-đèn đỏ thuộc khu vực phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Vào thời điểm trên, chiếc xe container mang biển kiểm soát số 21H-5123 chạy trên đường Nguyễn Văn Rành, thuộc phường 7, thành phố Tân An.

Đến ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu-Nguyễn Văn Rành, tài xế xe tải bo cua sát lề đường, ép sát vào em Nguyễn Tâm Vũ (sinh năm 2003), học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú đang đứng chờ đèn xanh tại ngã tư. Hậu quả, Vũ và chiếc xe đạp bị cuốn vào lòng xe container. Vũ đập đầu vào thành xe tử vong tại chỗ.

Người dân chứng kiến cho biết, thay vì chạy theo đường Châu Thị Kim - đường lớn song song với đường Nguyễn Văn Rành, tài xế lại chạy vào con đường nhỏ Nguyễn Văn Rành, nên phải bo cua quá sát lề, lấn cả phần đường cho xe môtô, xe đạp, gây hậu quả đáng tiếc trên.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã bỏ trốn. Lực lượng Cảnh sát giao thông Long An đã tập trung giải quyết tình trạng ách tắc giao thông nơi đây.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục