Hai vụ tai nạn làm 1 người chết, tắc đường kéo dài

Ngày 23/1, hai vụ tai nạn đã xảy ra trên Quốc lộ 14 khiến một người tử vong ngay tại chỗ, ách tắc giao thông kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
Sáng 23/1, trên Quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xe container mang biển số 57M-0018 do tài xế Nguyễn Trung Đặng (40 tuổi) điều khiển, chạy hướng Chơn Thành xuống thị xã Đồng Xoài, khi đi qua đoạn xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài bị nổ lốp trước, mất phanh tông thẳng vào hàng rào sắt làm đổ 19 trụ rào sắt.

Ngay sau đó, xe tiếp tục lao lên vỉa hè, cán đổ 2 cây xanh mới chịu dừng lại.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 4 lốp trước, gầm cầu và đầu xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã làm giao thông ách tắc hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảnh sát giao thông thị xã Đồng Xoài đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phân luồng cho xe lưu thông.

Tiếp đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, cũng trên Quốc lộ 14, đoạn đi xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, xe tải chở đá, mang biển kiểm soát 57L-6459, do tài xế Vũ Duy Vĩnh (Doanh nghiệp khai thác đá Khánh Ngọc) điều khiển đi ngược chiều đã tông thẳng vào xe máy 48F9-5019, do Hà Minh Tuấn (24 tuổi, quê ở Đắk Nông) điều khiển.

Hậu quả khiến em gái của Tuấn ngồi phía sau xe là Hà Thị Uyên (19 tuổi), hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tử vong ngay tại chỗ, anh Tuấn bị hất văng xuống đường bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu./.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục